Mỹ - Trung tổ chức đàm phán thương mại cấp thứ trưởng vào ngày 7/1

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 04/01/2019 20:36 GMT+7

VTV.vn - Ngày 4/1, Bộ Thương mại và Bộ Ngoại giao Trung Quốc đều khẳng định Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí sẽ tổ chức các cuộc đàm phán thương mại cấp thứ trưởng vào ngày 7 - 8/1.

Đây sẽ là cuộc thương lượng trực tiếp đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đạt được thỏa thuận "đình chiến thương mại" hồi tháng trước.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng, phái đoàn Mỹ do Phó Đại diện Thương mại Jeffrey Gerrish dẫn đầu sẽ tới Trung Quốc vào tuần tới. Đoàn công tác của Mỹ sẽ có các cuộc thảo luận tích cực và mang tính xây dựng với phía Trung Quốc về "việc thực thi thỏa thuận quan trọng" mà lãnh đạo hai nước đã đạt được trong cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Argentina cuối năm 2018.

Sau một loạt biện pháp áp thuế trả đũa hàng hóa của nhau, Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí "đình chiến thương mại" trong 90 ngày kể từ 1/12/2018, để hai bên thương lượng một thỏa thuận nhằm chấm dứt nhiều tháng leo thang căng thẳng.

'Quan hệ Mỹ-Trung đang đứng trước một điểm khởi đầu mới mang tính lịch sử' "Quan hệ Mỹ-Trung đang đứng trước một điểm khởi đầu mới mang tính lịch sử"

VTV.vn - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết, quan hệ 2 nước hiện đang đứng trước một điểm khởi đầu mới mang tính lịch sử.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước