Mỹ xem xét hạn chế đầu tư của Trung Quốc vào các lĩnh vực nhạy cảm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 21/04/2018 09:44 GMT+7

VTV.vn - Bộ Tài chính Mỹ đang cân nhắc cách thức hạn chế hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Trung Quốc vào những lĩnh vực nhạy cảm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đẩy căng thẳng Mỹ - Trung lên một nấc thang mới, khi để ngỏ khả năng có thể dùng quyền hạn Tổng thống để "cấm cửa" các vụ đầu tư của Trung Quốc vào lĩnh vực công nghệ thông tin của Mỹ, vốn được ông Trump coi là nhạy cảm đối với an ninh quốc gia.

Cụ thể, từ nay tới giữa tháng 5, Bộ Tài chính Mỹ phải trình trước Tổng thống Trump những phương án để hạn chế sự đầu tư của các công ty Trung Quốc vào lĩnh vực công nghệ nhạy cảm của Mỹ, sau khi Bộ này công bố kết quả cuộc điều tra về việc Trung Quốc có vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hay không.

Thậm chí, ông Trump còn có thể sử dụng một quyền hạn khẩn cấp để chặn đứng hoàn toàn các cuộc mua bán sát nhập và đầu tư của doanh nghiệp Trung Quốc tại thị trường Mỹ. Từ khi ông Trump lên làm Tổng thống, giá trị của các thương vụ Trung Quốc mua lại các công ty Mỹ đã giảm tới gần một nửa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước