Năm 2014, EVN đã cung cấp điện vượt kế hoạch

Linh Khánh (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 13/01/2015 13:55 GMT+7

Ảnh minh họa.

Năm 2014, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cung cấp đủ điện cho nền kinh tế và xã hội, thậm chí vượt kế hoạch đề ra và lần đầu tiên đã có điện dự phòng quanh năm.

Đây là thông tin đáng chú ý tại Hội nghị tổng kết công tác 2014 và triển khai nhiệm vụ 2015 của Tập đoàn điện lực Việt Nam diễn ra sáng nay (13/1) tại Hà Nội.

Theo báo cáo, năm 2014, toàn tập đoàn đã sản xuất và mua hơn 142 tỷ KWh điện, đạt doanh thu hơn 196.000 tỷ đồng. Giá bán điện bình quân toàn tập đoàn ước đạt 1.529 đồng/kWh, tăng 30 đồng/kWh so với năm 2013.

Năm qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đầu tư xây dựng nguồn và lưới điện đạt 125.000 tỷ đồng, bằng hơn 10% đầu tư toàn xã hội. Điểm nổi bật trong năm 2014 là EVN nỗ lực đưa điện về các vùng núi, vùng sâu vùng xa và các vùng đảo, huyện đảo trong cả nước. Tỷ lệ có điện ở nông thôn đã đạt 99,59% số xã và hơn 98% hộ dân nông thôn đã được sử dụng điện lưới quốc gia.

Bước sang năm 2015, tuy không căng thẳng về nguồn điện ở miền Bắc và miền Trung, nhưng sẽ đẩy mạnh tiến độ các công trình nguồn ở miền Nam; mục tiêu phấn đấu tăng trên 10% lượng điện cho sản xuất và giá bán điện bình quân toàn tập đoàn giảm còn 1515,69 đồng/kWh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước