Năm 2018, Đức nhập khẩu ít dầu mỏ nhất trong 26 năm

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 23/09/2019 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa: DPA

VTV.vn - Theo số liệu của Văn phòng Thống kê LB Đức (Destatis) ngày 20/9, lượng dầu mỏ Đức nhập khẩu năm 2018 giảm hơn 5 triệu tấn so với năm 2017, mức thấp nhất từ năm 1992.

Theo Destatis, với 84,8 triệu tấn, lượng dầu Đức nhập khẩu trong năm 2018 thấp hơn rất nhiều so với mức cao kỷ lục trong 30 năm thiết lập trong năm 2005 là 114,5 triệu tấn.

Nga là nhà cung cấp dầu lớn nhất cho Đức trong năm 2018 với khoảng 29,2 triệu tấn. Hơn 1/3 lượng dầu Đức nhập khẩu trong năm này đến từ Nga.

Na Uy là nước xuất khẩu dầu lớn thứ hai sang Đức, kế đến là Libya, Kazakhstan, Nigeria và Anh - nhóm các nước cung cấp hơn 1/3 lượng dầu cho Đức.

Saudi Arabia, "anh cả" trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), chỉ đứng thứ 10 trong số các nước xuất khẩu dầu sang Đức năm 2018. Đức nhập khẩu 1,4 triệu tấn dầu từ Saudi Arabia trong năm 2018, chiếm 1,7% tổng nhập khẩu dầu của Đức, giảm so với mức hơn 3,5% ghi nhận trong năm 2006.

Saudi Arabia tạm ngừng sản xuất tại các cơ sở dầu mỏ bị tấn công Saudi Arabia tạm ngừng sản xuất tại các cơ sở dầu mỏ bị tấn công Giá dầu mỏ tiếp tục ổn định Giá dầu mỏ tiếp tục ổn định IEA hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu IEA hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước