Năm 2020, sản lượng hành khách sẽ vượt quá năng lực khai thác của sân bay Nội Bài

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 07/11/2018 05:41 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Phó Giám đốc Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài cho biết, đến năm 2020 sản lượng hành khách, hàng hóa và cất hạ cánh thông qua CHK Nội Bài sẽ vượt quá năng lực khai thác.

Những năm gần đây, sản lượng hành khách, hàng hóa và cất hạ cánh thông qua Cảng hàng không Nội Bài tăng từ 15 - 20%. Theo ông Nguyễn Huy Dương, Phó Giám đốc Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, với tốc độ như vậy, đến năm 2020, sản lượng sẽ vượt quá năng lực khai thác. 

Dự báo, vào năm 2020, sân bay Nội Bài sẽ đạt 34,5 triệu khách lưu thông, năm 2025 là 54 triệu khách/năm, vì vậy, việc quy hoạch cảng trong 2 giai đoạn được Thủ tướng phê duyệt vào năm 2008 đạt công suất 50 triệu khách/năm vào năm 2030 không còn phù hợp. 

Trước thực trạng trên, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu rà soát quy hoạch khu vực phía Bắc để nâng quy mô công suất khai thác đạt 50 triệu hành khách/năm, nghiên cứu phát triển về phía Nam, bảo đảm đến năm 2050 đạt 80 - 100 triệu hành khách/năm.

Phải sớm nghiên cứu mở rộng, nâng cấp sân bay Nội Bài Phải sớm nghiên cứu mở rộng, nâng cấp sân bay Nội Bài

VTV.vn - Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khi kiểm tra hoạt động của Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài vào sáng nay (12/10).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước