Nạn nhân của công ty Liên Kết Việt mong muốn nhận lại được một phần tiền

Huy Hoàng-Thứ ba, ngày 22/12/2020 06:03 GMT+7

VTV.vn - Những nạn nhân của công ty Liên Kết Việt đến phiên xét xử với mong muốn lấy lại được một phần tiền đã bỏ ra.

Hôm nay (21/12), Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại công ty cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (hay còn gọi là Công ty Liên Kết Việt).

Từ năm 2015, trong các bản tin Tài chính kinh doanh của VTV đã liên tục phản ánh những hành vi đa cấp biến tướng trong hoạt động của công ty này. Sau 5 năm từ khi khởi tố vụ án, phiên toà đã được diễn ra.

Hôm nay, khoảng 500 người bị hại đã có mặt tại Toà án nhân dân TP. Hà Nội để nghe cáo trạng và theo dõi vụ xét xử. Đây chỉ là một phần nhỏ trong tổng số hơn 68.000 người tại 49 tỉnh thành đã bị lôi kéo vào đa cấp biến tướng.

Nạn nhân của công ty Liên Kết Việt mong muốn nhận lại được một phần tiền - Ảnh 1.

Bị hại được mời tới nơi xét xử. Ảnh: TTXVN

Người thiệt hại ít thì vài chục triệu đồng, nhiều thì hàng tỷ đồng đến phiên xét xử với mong muốn lấy lại được một phần tiền đã bỏ ra.

Một người bị hại chia sẻ: "Tôi không biết có lấy lại được phần trăm nào để an ủi động viên không chứ tôi xác định là mất rồi, không làm gì được nữa, mất hết nhà cửa rồi. Bây giờ chồng bỏ, con bỏ rồi, tôi không còn gì nữa".

Trong khi đó, một người bị hại khác cho biết: "Chắc là có nhiều người tham gia công ty đa cấp này. Bản thân tôi không bao giờ dám gặp lại, tôi sợ quá rồi".

Trước đó, từ tháng 3/2014 đến tháng 11/2015, Lê Xuân Giang lợi dụng việc Công ty Liên Kết Việt được cấp giấy phép kinh doanh hàng đa cấp đã cùng các bị cáo khác dùng thủ đoạn gian dối, cung cấp thông tin sai lệch khiến nhà đầu tư nghĩ Liên Kết Việt là công ty con của Công ty BQP thuộc Bộ Quốc phòng.

Nạn nhân của công ty Liên Kết Việt mong muốn nhận lại được một phần tiền - Ảnh 2.

Bị cáo Lê Xuân Giang - Chủ tịch HĐQT Công ty Liên Kết Việt và đồng phạm tại phiên tòa. Ảnh: TTXVN

Theo cơ quan công tố, các bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.121 tỉ đồng và phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số tiền này. Tuy nhiên, đây mới là phiên toà Sơ thẩm, tiếp theo sau sẽ là phiên toà Phúc thẩm, lúc đó mới có kết luận và bản án mới có hiệu lực.

Ông Nguyễn Thế Truyền, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội, cho biết: "Cơ quan thi hành án sẽ tiến hành xác minh tài sản của các bị can, bị cáo, những người phải có trách nhiệm bồi thường, xác minh xong sẽ tiến hành kê biên và định giá, đấu giá tài sản. Thông thường quy trình này kéo dài hàng năm trời.

Cũng theo luật sư, đây là vụ án về đa cấp biến tướng có nhiều người bị hại được triệu tập nhất từ trước tới nay, việc được trực tiếp tham gia nghe xét xử sẽ giúp người dân hiểu rõ hơn về những chiêu thức lừa đảo để phòng ngừa đa cấp biến tướng.

Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 10 ngày, kể cả thứ bảy, chủ nhật.

Một bị cáo vụ Liên Kết Việt từng chối bỏ trách nhiệm ngay trên sóng truyền hình Một bị cáo vụ Liên Kết Việt từng chối bỏ trách nhiệm ngay trên sóng truyền hình

VTV.vn - Đó là bị cáo Lê Thanh Sơn, người từng là Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (gọi tắt là Công ty Liên Kết Việt).


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước