Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số

VTV Digital-Thứ bảy, ngày 27/03/2021 07:05 GMT+7

VTV.vn - Học máy và trí tuệ nhân tạo, đẩy mạnh thực tế ảo và thực tế tăng cường... được xem là những lĩnh vực mà điện tử viễn thông cần tập trung đào tạo trong thời gian tới.

Sáng 26/3, Hội vô tuyến điện tử Việt Nam đã phối hợp với một số trường đại học tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề Đào tạo nguồn nhân lực điện tử viễn thông trong kỷ nguyên số.

Tại hội thảo các đại biểu đều khẳng định công nghệ công nghệ thông tin, điện tử viễn thông đang là ngành kinh tế quan trọng với mức tăng trưởng 10%/ năm; doanh thu năm 2020 là 112 tỷ USD… Tuy nhiên, trong thời gian tới, các đại biểu cho rằng thời gian tới ngành điện tử viễn thông cần tập trung vào các giải pháp nhằm nâng cao nguồn nhân lực như: tập trung vào lĩnh vực học máy và trí tuệ nhân tạo, đẩy mạnh thực tế ảo và thực tế tăng cường, ứng dụng công nghệ blockchain….

Theo số liệu Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT và TT), tính đến hết tháng 2, tại Việt Nam tổng số thuê bao băng thông rộng cố định vượt 17,2 triệu thuê bao, tổng thuê bao băng thông rộng di động đạt gần 69,5 triệu thuê bao. Để góp phần hiện thực hóa đề án chuyển đổi số quốc gia vào năm 2030 và thúc đẩy hơn nữa nền kinh tế số, các hoạt động đầu tư, khai thác viễn thông tại Việt Nam cần nhiều đổi mới, tạo bước phát triển nhảy vọt.

Theo nghiên cứu của Viện Chiến lược TT và TT, tỷ lệ đóng góp của 5G vào vào tăng trưởng GDP được dự báo đạt 7,34% vào năm 2025. Nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới cũng chỉ ra rằng cứ tăng thêm 10% thuê bao băng rộng thì GDP sẽ tăng tương ứng 0,1%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước