Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của ĐBSCL

Thanh Chương (VTV9)-Thứ ba, ngày 08/05/2018 20:29 GMT+7

VTV.vn - Việc cải thiện PCI là cơ hội để ĐBSCL thu hút mạnh mẽ nguồn vốn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo bước phát triển đột phá hơn.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của các tỉnh thành ĐBSCL đã tăng mạnh và tiếp tục được khẳng định là vùng kinh tế năng động. Trong 4 năm qua, điểm số trung bình PCI của vùng luôn cao nhất so với 6 vùng trên cả nước. Theo các chuyên gia, các tỉnh ĐBSCL vẫn có khả năng nâng cao hơn nữa chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Trong nhóm 10 tỉnh, thành đứng đầu cả nước, có 5 tỉnh thành của vùng gồm Đồng Tháp, Long An, Bến Tre, Vĩnh Long và Cần Thơ là vùng có thể thành lập doanh nghiệp dễ dàng nhất, cải cách hành chính chất lượng tốt nhất, doanh nghiệp chịu gánh nặng chung chi ít nhất, môi trường hoạt động an toàn về pháp lý, chính quyền năng động nhất… Tuy vậy vùng ĐBSCL vẫn còn một số hạn chế như chất lượng lao động thấp nhất cả nước, dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh doanh cũng còn hạn chế và thấp nhất trong cả nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước