Nâng cao khả năng tư duy, kỹ năng tài chính của mỗi người dân

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 06/08/2022 19:45 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chiều 6/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện đã chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo được kết nối trực tuyến với 63 tỉnh, thành.

Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước và các ý kiến tại phiên họp thống nhất đánh giá, trong hơn 2 năm qua, các cấp, các ngành đã triển khai đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia và đạt được những thành tựu đáng kể trong việc nâng cao khả năng tiếp cận sản phẩm, dịch vụ tài chính cho người dân, doanh nghiệp trong nền kinh tế. Mạng lưới cung ứng sản phẩm, dịch vụ tài chính phát triển rộng khắp, nhất là các kênh cung ứng dịch vụ trên nền tảng điện thoại di động, Internet.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực và những kết quả tích cực mà các bộ, ngành, địa phương đạt được trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, phát triển các sản phẩm, dịch vụ tài chính.

Công tác truyền thông được chú trọng với nhiều hình thức đa dạng, sáng tạo, hiệu quả, như việc Ngân hàng Nhà nước phối hợp với VTV sản xuất một số chương trình truyền hình có chất lượng tốt để nâng cao nhận thức của công chúng về tài chính toàn diện.

Nâng cao khả năng tư duy, kỹ năng tài chính của mỗi người dân - Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên họp. (Ảnh: TTXVN)

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ rõ một số khó khăn, thách thức như mạng lưới cung ứng dịch vụ tài chính toàn diện phát triển chưa đồng đều, người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận còn hạn chế…

Thủ tướng nhấn mạnh người dân là trung tâm, là chủ thể của Chiến lược, nhất là những người yếu thế, người nghèo, ở vùng sâu, vùng xa. Mọi chính sách phải hướng tới người dân và ngược lại người dân cũng cần tích cực tham gia vào việc thực hiện các chính sách.

Thủ tướng yêu cầu ngành tài chính ngân hàng cần có giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp có thể tiếp cận các nguồn lực và giải pháp tài chính phù hợp, dịch vụ hiện đại, giảm chi phí để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và khả năng ứng phó trước thiên tai, dịch bệnh.

Để triển khai tốt hơn nữa các nhiệm vụ của Chiến lược, Thủ tướng đề nghị bố trí nguồn nhân lực và kinh phí phù hợp; ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, làm tốt hơn nữa công tác truyền thông về tài chính toàn diện để mỗi người nâng cao khả năng tư duy và kỹ năng tài chính, trong đó có đối tượng học sinh, sinh viên.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách để tạo thuận lợi và thúc đẩy sự phát triển của thị trường dịch vụ tài chính ngân hàng, đồng thời tăng cường hội nhập quốc tế về tài chính toàn diện. Tại phiên họp, Thủ tướng cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương liên quan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước