Nâng cao minh bạch trong hoạt động đấu thầu

Tài Phan-Thứ tư, ngày 16/11/2022 06:17 GMT+7

VTV.vn - Để nâng cao tính minh bạch, các đại biểu Quốc hội đề nghị cần đảm bảo chặt chẽ các yêu cầu công khai trong đấu thầu và tránh ưu ái trong chỉ định thầu.

Thảo luận về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) sáng 15/11, các đại biểu Quốc hội tán thành với sự cần thiết sửa đổi Luật, qua đó, khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật hiện hành, hướng tới nâng cao tính minh bạch trong hoạt động đấu thầu.

Đấu thầu trong lĩnh vực y tế được các đại biểu đặc biệt quan tâm với một số ý kiến đề nghị làm rõ quy định như thế nào thì gọi là khẩn cấp.

Bà Trần Khánh Thu, đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình, nói: "Cần phải làm rõ quy định trường hợp khẩn cấp trong y tế cơ quan nào xác định trường hợp khẩn cấp và hội đồng chuyên môn của các bệnh viện có được xác định trường hợp cấp bách để kịp thời mua sắm ngay lập tức điều trị cho bệnh nhân hay không?".

Ông Hoàng Văn Cường, Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội, cho biết: "Hạn chế lớn nhất trong đấu thầu thời gian vừa qua chính là việc số lượng người tham gia rất ít, kể cả đấu thầu trên mạng, bình quân hơn 1 hồ sơ/dự án. Điều này cho thấy tính cạnh tranh không cao. Nguyên nhân chính là do thông tin cài cắm trong hồ sơ mời thầu, làm hạn chế đối tượng tham gia. Tôi đề nghị phải quy định rất rõ trong hồ sơ mời thầu".

Bên cạnh đòi hỏi cần hướng dẫn chi tiết hơn, để nâng cao tính minh bạch, các đại biểu cũng đề nghị cần đảm bảo chặt chẽ các yêu cầu công khai trong đấu thầu và tránh ưu ái trong chỉ định thầu.

Ông Phạm Văn Hòa, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, nói: "Điều 6 có quy định, nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính để đảm bảo tính bình đẳng. Tuy nhiên, khoản 4 lại quy định nhà thầu được chỉ định thầu không phải đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều này. Đại biểu cho rằng, cần quy định nhà thầu được chỉ định thầu phải đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều này, để đảm bảo công khai, minh bạch, tránh việc ưu ái quá mức trong chỉ định thầu".

Với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chiều 15/11, kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá 15 đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Quốc hội đã thông qua 6 luật, 3 nghị quyết và thảo luận lần đầu dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Cùng với đó, 4 Phó Thủ tướng, 4 trưởng ngành và 7 Bộ trưởng khác đã tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề liên quan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước