Năng lực nhà thầu xây dựng trong nước đang dần nâng cao

Trung Hậu (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 25/04/2018 22:05 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ chiếm lĩnh thị trường xây dựng nội địa, các DN xây dựng của Việt Nam còn xuất khẩu ra nước ngoài, sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với các nhà thầu ngoại có tiếng.

Báo cáo kết quả thống kê cho thấy xây dựng là ngành có tốc độ tăng trưởng hàng đầu trong 10 năm qua. Nếu năm 2007, doanh thu ngành này chỉ gần 5 tỷ USD thì đến nay đã lên gần 13 tỷ USD chỉ tính riêng giá trị xây lắp. Năng lực của các nhà thầu Việt là một trong yếu tố thúc đẩy sự tăng trưởng này.

Lần đầu tiên, một công trình xây dựng trên 60 tầng, với chiều cao hơn 481m và là 1 trong 10 tòa nhà cao nhất thế giới tại Việt Nam đã được triển khai và thi công bởi một nhà thầu trong nước, qua đó đã đưa danh sách nhà thầu Việt Nam nằm trong Top 50 nhà thầu trên thế giới có đủ khả năng thi công những công trình phức tạp nhất.

Hầm đường bộ Đèo Cả và Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 - 2 trong số 7 công trình xây dựng được gắn biển tiêu biểu và trọng điểm quốc gia cũng là những công trình xây dựng với quy mô lớn do các nhà thầu trong nước chủ trì phần thiết kế và thi công. Với những công trình này, năng lực của các nhà thầu trong nước đã được khẳng định.

Báo cáo của ngành xây dựng cho thấy, hiện 85% các dự án xây dựng lớn đã thuộc về các nhà thầu trong nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, việc vươn thị phần ra thị trường quốc tế vẫn còn hạn chế.

Theo số liệu của thống kê, giá trị sản lượng thị trường xây dựng của 36 quốc gia nằm trong bảng xếp hạng có cơ hội phát triển đầu tư xây dựng lên đến hơn 11.000 tỷ USD, trong khi trong nước chỉ đạt khoảng gần 50 tỷ USD. Vì vậy, nhiều DN xây dựng cho rằng khi Việt Nam đã đạt được những thành công nhất định làm chủ về công nghệ và tự tin về khả năng, thị trường rộng lớn này sẽ là cơ hội mới, không chỉ để tiếp tục nâng cao năng lực mà thực sự là mảnh đất màu mỡ để mang lại nguồn lực mới cho quốc gia.

Thủ tướng: Cần thẳng thắn nói ra vướng mắc trong đầu tư xây dựng Thủ tướng: Cần thẳng thắn nói ra vướng mắc trong đầu tư xây dựng Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 được gắn biển công trình trọng điểm Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 được gắn biển công trình trọng điểm 5 công trình trọng điểm hoàn thành trong năm 2018 5 công trình trọng điểm hoàn thành trong năm 2018

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước