"Nền kinh tế tiếp tục cần các chính sách đặc biệt"

Ban Thời sự (Ảnh: VGP)-Thứ sáu, ngày 04/09/2020 11:40 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù tình hình KT-XH trong tháng 8 tiếp tục tốt lên nhưng nền kinh tế vẫn cần chính sách đặc biệt, nhất là về tài khóa, tiền tệ để thúc đẩy tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu.

Thông tin trên là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Chính phủ thường kỳ bắt đầu sáng nay (4/9).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh nhờ tiếp tục chủ động, quyết liệt và đồng bộ kiểm soát tốt được dịch COVID-19 ở 15 tỉnh, thành nên Việt Nam đã giữ được nhịp độ phát triển chung của đất nước và tiếp tục thực hiện được mục tiêu kép.

Trong đó, chỉ số giá tiêu dùng 8 tháng đã ở mức tăng dưới 4%. Thu ngân sách đạt 58%, giảm 12% so với cùng kỳ. Xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng với kim ngạch trên 174 tỷ USD, tăng 1,6% và xuất siêu được gần 12 tỷ USD.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới khó khăn, nhưng các nhà đầu tư nước ngoài vẫn đăng ký đầu tư vào Việt Nam gần 20 tỷ USD và Việt Nam vẫn nằm trong số 5 - 6 nền kinh tế có tăng trưởng dương trong năm nay.

Nền kinh tế tiếp tục cần các chính sách đặc biệt - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ tháng 8/2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho rằng, nền kinh tế vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức, nhất là sản xuất công nghiệp tăng trưởng thấp. Trong khi đó có tới 79.000 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, ngừng hoạt động hoặc giải thể.

Trong đó, các doanh nghiệp hàng không, khách sạn, du lịch và lữ hành tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Do đó, Thủ tướng yêu cầu tại phiên họp này, các thành viên Chính phủ cần đưa ra những giải pháp cụ thể để hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn phục hồi sản xuất kinh doanh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định lại quyết tâm của Chính phủ đẩy nhanh việc thực hiện các mục tiêu. Trong đó, phấn đấu không chỉ đưa nền kinh tế tăng trưởng dương ở mức cần thiết để giữ được những cân đối lớn và giữ được ổn định đời sống của nhân dân. Dù đây là việc rất nặng nề nhất là trong bối cảnh hầu hết các nền kinh tế lớn trên thế giới và ASEAN đều tăng trưởng âm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước