Nếu đủ điều kiện có thể mở thêm các đường bay quốc tế

TTXVN-Thứ bảy, ngày 29/01/2022 06:30 GMT+7

VTV.vn-Bộ Giao thông Vận tải sẽ rà soát lại ngay sau Tết Nguyên đán và nếu đủ điều kiện có thể mở thêm và mở toàn bộ các đường bay. Nhưng việc này phải xây dựng phương án cụ thể.

Trả lời câu hỏi của báo chí về mở cửa hàng không quốc tế trong tình hiện nay, ngày 28/1, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết, hiện nay Việt Nam đã kết nối 10 tuyến điểm đến quốc tế phục vụ người dân về quê đón Tết. Tuy nhiên, việc mở cửa đường bay quốc tế không phải là máy bay, cước vận tải mà liên quan đến phương án kiểm soát dịch.

"Ngoài thực hiện hướng dẫn chung của chúng ta, thì Việt Nam cũng phải tôn trọng quy định kiểm soát dịch của các nước kết nối đến. Do đó cần có sự đàm phán, trao đổi", Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông nhấn mạnh.

Theo kiến nghị trước đây của Bộ Giao thông Vận tải trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, Bộ đã kiến nghị Chính phủ mở cửa du lịch quốc tế vào cuối tháng 4, 1/5. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, do tiến trình tiêm vaccine và phát động chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân, Bộ sẽ có rà soát lại ngay sau Tết Nguyên đán và nếu đủ điều kiện có thể mở thêm và mở toàn bộ các đường bay. Nhưng việc này phải xây dựng phương án cụ thể.

Nếu đủ điều kiện có thể mở thêm các đường bay quốc tế - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông trả lời các câu hỏi. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Về tổ chức vận tải phục vụ nhân dân về quê đón Tết Nguyên đán, Thứ trưởng Đông cho biết, không chỉ năm nay, dịp Tết hàng năm, trước Tết 1 tháng Bộ Giao thông Vận tải đều có các công điện, chỉ thị đề nghị các đơn vị trong ngành tăng cường các biện pháp đảm bảo vận tải thuận lợi, an toàn.

Năm nay vừa đảm bảo giao thông thông suốt vừa phòng chống dịch COVID-19, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị đảm bảo thuận tiện cho hành khách đi lại thuận lợi dịp trong, sau Tết Nhâm Dần và lễ hội mùa Xuân. Cùng đó là đảm bảo an ninh, an toàn tại các bến xe, ga tàu, sân bay.

Những ngày gần đây, các quy định kiểm soát dịch của hàng không đã được nới lỏng cũng góp phần thuận tiện cho hành khách và hạn chế ùn tắc vì thủ tục xét nghiệm tại sân bay.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông thông tin thêm, do dịch nên vận tải đường bộ, đường sắt năm nay giảm rất nhiều. So với các năm trước dịch COVID-19, lượng hành khách chỉ đạt 30-35%. Những ngày gần đây, dù nhu cầu khách hàng không tăng lên nhưng chỉ khoảng 70.000 khách/ngày, thấp hơn so với năm 2021 (90.000 khách/ngày).

Tuy nhiên, do có những tình huống bất lợi khách quan như thời tiết xấu ở miền Bắc nên sân bay Tân Sơn Nhất có thời điểm ùn ứ. Việc này đã được xử lý ngay như giãn tần suất, bố trí bay đêm, kiểm soát dịch thuận lợi hơn.

"Chúng tôi sẽ tăng cường theo dõi và với sự vào cuộc của các đơn vị vận tải việc đi lại sẽ được đáp ứng dịp trước và sau Tết Nguyên đán", Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước