Nếu gạo ST24, ST25 bị đăng ký bản quyền tại Mỹ, điều gì sẽ xảy ra?

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 25/04/2021 11:40 GMT+7

VTV.vn - Nếu gạo ST24, ST25 bị đăng ký bản quyền tại Mỹ trước tiên DN sẽ rất thiệt vì nếu muốn XK 2 loại gạo này sang Mỹ buộc phải xin phép và trả tiền sử dụng thương hiệu.

Doanh nghiệp phải bảo vệ tài sản của mình!

Câu chuyện thương hiệu gạo ST24, ST25 có nguy cơ bị mất vì 4 doanh nghiệp nước ngoài đăng ký thương hiệu tại Mỹ đã thu hút sự quan tâm của báo chí trong tuần.

Tờ Tuổi trẻ dẫn lời Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương Vũ Bá Phúc cảnh báo, nếu không làm gì, làm không kịp thời có thể thương hiệu gạo ST25 sẽ bị mất. Vì vậy, doanh nghiệp cần phải chứng minh gạo ST25 là do ông Hồ Quang Cua nghiên cứu giống lúa và đã đem đi thi ở Philippines được giải nhất.

Bà Nguyễn Thị Hồng Minh, Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm Minh bạch không đồng tình với cách giải thích này vì đẩy hết trách nhiệm đăng ký quyền bảo hộ thương hiệu, sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp là cơ quan này đang quên đi vai trò của mình.

Sự kiện gạo ST25 đoạt giải gạo ngon nhất thế giới là cơ hội để Việt Nam xây dựng thương hiệu gạo quốc gia. Vì vậy, các cơ quan nhà nước cần chủ động hỗ trợ doanh nghiệp và các hợp tác xã để đăng ký các nhãn hiệu tài sản quốc gia.

Nếu gạo ST24, ST25 bị đăng ký bản quyền tại Mỹ, điều gì sẽ xảy ra? - Ảnh 1.

Nếu gạo ST24, ST25 bị đăng ký bản quyền tại Mỹ trước tiên doanh nghiệp sẽ rất thiệt. Ảnh: Dân trí.

Nếu gạo ST24, ST25 bị đăng ký bản quyền tại Mỹ trước tiên doanh nghiệp sẽ rất thiệt. Vì nếu muốn xuất khẩu 2 loại gạo này sang Mỹ sẽ buộc phải xin phép và phải trả tiền sử dụng thương hiệu, nếu không sẽ vi phạm sở hữu trí tuệ. Tất nhiên, để bảo vệ sẽ phải đòi, sẽ kiện, sẽ đấu tranh nhưng rất mất thời gian và tốn kém bởi "chờ được vạ má đã sưng".

Hiện các đơn đăng ký bảo hộ ở Mỹ vẫn trong trạng thái đang chờ xử lý. Nghĩa là chưa có tổ chức, cá nhân nào được Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ cấp giấy văn bằng bảo hộ. Trong trường hợp này, chủ sở hữu tại Việt Nam có thể khiếu nại đến Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ để đề nghị hủy bỏ các đơn đăng ký trên và tiến hành thủ tục đăng ký "chính chủ".

Giai đoạn này xử lý đơn giản và đỡ tốn kém nhất vì khi Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ đã cấp bảo hộ cho tổ chức, cá nhân khác việc đòi lại rất khó.

Khi "hoa hậu" bị cầm nhầm

Tờ Lao động nhắc lại câu chuyện thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột đã phải đến 3 năm, sau rất nhiều thủ tục pháp lý, ngoại giao phức tạp mới đòi lại được thương hiệu.

Tương tự, Vinamit, Vinataba, Petro, Duy Lợi, kẹo dừa Bến Tre bị mất thương hiệu ở nước ngoài và phải tốn nhiều năm, nhiều tiền của mới đòi lại được. Với câu chuyện gạo ST25, có gì đảm bảo gạo ST25 sẽ là vụ cuối cùng bị mất thương hiệu?

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thôn khẳng định sẽ phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ thúc đẩy việc đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với gạo ST25.

Về phía tỉnh Sóc Trăng cũng sẽ tạo điều kiện, hỗ trợ tối đa, khẩn trương hỗ trợ doanh nghiệp của ông Hồ Quang Cua trong việc đăng ký, lấy lại thương hiệu gạo ST25.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước