New York là thành phố đắt đỏ nhất thế giới với người nước ngoài

Thùy An-Thứ năm, ngày 08/06/2023 15:23 GMT+7

VTV.vn - Theo một cuộc khảo sát mới, Hong Kong đã kết thúc 4 năm liền đứng ở vị trí số 1 trong danh sách những thành phố đắt đỏ nhất thế giới với người nước ngoài.

Nghiên cứu Chi phí sinh hoạt mới nhất của ECA International đã xếp hạng 207 thành phố dựa trên rổ hàng hóa và dịch vụ hàng ngày mà người nước ngoài thường chi trả khi tới sinh sống tại một thành phố khác.

Rổ hàng hóa bao gồm: thực phẩm, các tiện ích sinh hoạt, giao thông công cộng và các nhu cầu cơ bản khác như đồ gia dụng, tiêu dùng. Nghiên cứu nhằm mục đích giúp các công ty, tổ chức tính toán các khoản trợ cấp sinh hoạt phí cho những người được cử đi công tác dài hạn ở nước ngoài.

New York là thành phố đắt đỏ nhất thế giới với người nước ngoài - Ảnh 1.

New York đã vượt qua Hong Kong (Trung Quốc) để trở thành thành phố đắt đỏ nhất thế giới với người nước ngoài.

Theo thống kê mới nhất, New York đã vượt qua Hong Kong (Trung Quốc) để trở thành thành phố đắt đỏ nhất thế giới với người nước ngoài.

Lee Quane, giám đốc khu vực châu Á tại ECA cho biết: "Chi phí hàng hóa và dịch vụ ở Hong Kong tăng cao nhất trong nhiều năm, cho thấy thành phố này không tránh khỏi làn sóng lạm phát mà chúng ta đã thấy trên khắp thế giới trong năm qua".

"Mặc dù vậy, Hong Kong đã tụt hạng trong bảng xếp hạng của chúng tôi do giá hàng hóa và dịch vụ hàng ngày tăng nhưng chi phí thuê nhà giảm".

Cơ quan quản lý tài chính Hong Kong đã tăng lãi suất để theo kịp với đà tăng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED. Đây là nguyên chính khiến giá nhà ở Hong Kong đã giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm qua. Báo cáo của ECA International dựa trên thông tin được thu thập vào tháng 3, từ 207 thành phố ở 120 quốc gia.

New York là thành phố đắt đỏ nhất thế giới với người nước ngoài - Ảnh 2.

Vào tháng 10 năm ngoái, giá nhà ở Hong Kong đã giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm do lãi suất tăng đẩy chi phí vay tăng lên.

Trước đó, theo dữ liệu của tổ chức Urban Land Institute (ULI), giá nhà ở Hong Kong "đã giảm đáng kể" vào năm 2022, do lãi suất thế chấp tăng đáng kể cùng với đà tăng lãi suất của FED.

Báo cáo của ULI cho biết "dòng dân số ròng rời đi" và "quan điểm kém lạc quan" về thị trường bất động sản địa phương đã khiến giá nhà trung bình của Hong Kong giảm 8,7% — từ 1,27 triệu USD năm 2021 xuống còn khoảng 1,16 triệu USD vào năm 2022.

Tuy nhiên, nếu tính trên mỗi mét vuông, giá nhà ở Hong Kong vẫn đang đắt đỏ nhất với mức 19.768 USD/m2, "cao hơn gấp đôi" so với con số trung bình của Singapore, Thâm Quyến và Bắc Kinh.

Những thành phố đắt đỏ nhất cho người nước ngoài (trên toàn cầu)

1. New York

2. Hong Kong

3. Geneva

4.London

5. Singapore

6. Zurich

7. San Francisco

8. Tel Aviv

9. Seoul

10. Tokyo

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước