New Zealand hỗ trợ Việt Nam phát triển thanh long

Hoàng Long - Thanh Xuân (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 10/11/2017 10:38 GMT+7

VTV.vn - Các chuyên gia đến từ New Zealand sẽ hướng dẫn cho người nông dân Việt Nam kỹ năng trồng các giống thanh long mới.

Các giống thanh long mới và các kỹ năng quản lý vườn thanh long sẽ được các chuyên gia đến từ Viện nghiên cứu Cây trồng và Cây lương thực New Zealand hướng dẫn cho người nông dân Việt Nam.

Đây là một trong những nội dung được Chính phủ New Zealand đã công bố trong giai đoạn 2 dự án hỗ trợ Việt Nam phát triển giống cây ăn quả mới chất lượng cao.

Giai đoạn 1 của dự án đã giúp Việt Nam phát triển 20 giống thanh long mới tiềm năng và đào tạo cho nông dân Việt Nam các mô hình trồng thanh long mang lại năng suất gấp đôi, cũng như chia sẻ các công nghệ bảo quản giúp giảm thiểu quả hỏng và hạn chế sử dụng hóa chất.

Việc mở rộng dự án lần này nâng tổng số tiền New Zealand hỗ trợ cho nông dân Việt Nam lên 5,6 triệu USD. Việt Nam hiện là nước xuất khẩu thanh long lớn nhất thế giới, với kim ngạch xuất khẩu trong năm ngoái đạt gần 900 triệu USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước