New Zealand ngăn chặn hãng Sky mua lại Vodafone do lo ngại độc quyền

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 23/02/2017 15:02 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan quản lý cạnh tranh của New Zealand vừa đưa ra quyết định bác bỏ đề xuất sáp nhập giữa hãng truyền hình trả tiền lớn nhất nước Anh Sky với nhà mạng Vodafone.

Cơ quan quản lý cạnh tranh của New Zealand quyết định bác bỏ đề xuất sáp nhập giữa hãng truyền hình trả tiền lớn nhất nước Anh Sky với nhà mạng Vodafone chi nhánh New Zealand, do lo ngại tình trạng độc quyền trên thị trường cung cấp bản quyền thể thao trả tiền.

Thương vụ trên nếu được thông qua sẽ có giá trị 3,4 tỷ USD, trong đó cho phép Vodafone nắm giữ 51% cổ phần của Sky TV.

Theo chủ tịch Ủy ban thương mại New Zealand, quyết định bác bỏ thương vụ trên nhằm duy trì tính cạnh tranh giữa các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông và truyền hình trả tiền tại New Zealand.

Phản ứng trước quyết định này, cả Vodafone và Sky TV cho biết sẽ xem xét lại tình hình, nhằm thuyết phục Ủy ban thương mại New Zealand về những lợi ích mà thương vụ sáp nhập có thể mang lại cho quốc gia này. Ngay lập tức, giá cổ phiếu của Sky TV đã sụt giảm tới 17% giá trị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước