Nga bật “đèn xanh” cho nhập khẩu

Nhật Linh (PV Đài THVN thường trú tại Liên bang Nga)-Thứ ba, ngày 12/07/2022 12:11 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành luật về "nhập khẩu song song" nhằm giúp bình ổn giá hàng hóa trong nước.

Luật này cho phép các công ty Nga được phép nhập khẩu danh mục hàng hóa hiện hành, mà không cần được sự đồng ý của chủ thể có quyền sở hữu công nghiệp. Việc Nga bật "đèn xanh" cho nhập khẩu là chủ đề được báo chí Nga quan tâm trong tuần này.

Trước khi việc nhập khẩu hàng hoá song song chính thức được hợp thức hoá bởi một đạo luật tại Nga thì hàng hoá không cần sự cho phép của người giữ quyền sở hữu công nghiệp đã được đưa vào nước này từ tháng 5, với ít nhất là 130 sản phẩm có trị giá đến 2 tỷ USD.

Theo Hãng tin Ria Novosti, danh sách 50 loại sản phẩm có thể nhập khẩu vào Nga theo quy tắc nhập khẩu song song đã được Bộ Công Thương phê duyệt vào đầu tháng 5. Trước đây, chủ sở hữu bán sản phẩm độc lập hoặc thông qua một nhà cung cấp độc quyền.

Hàng hoá được đưa vào Nga theo quy tắc nhập khẩu song song chủ yếu là phụ tùng ô tô, hàng tiêu dùng và những thứ mà các đối tác nước ngoài từ chối cung cấp trực tiếp. Các chuyên gia logistics ghi nhận, lượng sản phẩm thuộc danh mục nhập khẩu song song ít hơn đáng kể so với sản phẩm nhập khẩu có sự cho phép của chủ thể quyền. Điều này chỉ có thể giúp đối phó với tình trạng thiếu hụt trầm trọng và trang trải các nhu cầu cơ bản.

Nhiều tờ báo Nga cho rằng, hợp thức hoá nhập khẩu song song cho cả năm 2022 đồng nghĩa với việc các sản phẩm thiếu hụt sẽ được đưa vào thị trường. Tuy nhiên có những rủi ro đó là hàng giả, giá cả tăng cao - mối đe doạ đối với các nhà sản xuất trong nước.

Theo nhà phân tích của KSP Capital Mikhail Bespalov, nhập khẩu song song không có nghĩa là hợp pháp hóa các sản phẩm giả mạo, mặc dù thứ gì đó "chắc chắn sẽ đi vào vùng xám". Trong khi đó, mức phí chênh lệch trong nhập khẩu song song là khá cao từ 15 - 50%. Có yếu tố khó khăn về hậu cần do các lệnh trừng phạt, sự gia tăng số lượng trung gian và cả tốc độ lấp đầy các "khoảng trống" ở các vị trí cần thiết.

Theo giới phân tích, Nga vẫn chưa quyết định xem việc nhập khẩu song song như một hình phạt đối với các công ty phương Tây đã rời khỏi đất nước, hay sử dụng như một công cụ để gia tăng cạnh tranh vì lợi ích của người tiêu dùng. Tuy nhiên, Bộ Công Thương Nga đã tính đến một sự thay đổi lớn trong chính sách thương mại khi Nga có thể chuyển từ mở cửa thị trường sang áp thuế bảo hộ vào mùa thu năm nay.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước