Nga cắt giảm nửa tỷ USD ngân sách tổ chức World Cup 2018

TCKD (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 23/06/2015 16:57 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, chính phủ Nga đã đưa ra quyết định cắt giảm nửa tỷ USD ngân sách tổ chức World Cup 2018 tại nước này do những khó khăn của nền kinh tế.

Việc cắt giảm ngân sách này chủ yếu diễn ra trong các dự án xây dựng khách sạn và cơ sở hạ tầng công cộng phục vụ World Cup. Tuy nhiên, chính phủ Nga cũng khẳng định ngân sách chi để xây dựng sân vận động vẫn sẽ được giữ nguyên, dù nguồn ngân sách đang phải chịu sức ép lớn khi giá trị đồng Ruble giảm, khiến nhập khẩu trang thiết bị và nguyên vật liệu xây dựng trở nên đắt đỏ hơn.

Các chuyên gia nhận định, kinh tế Nga sẽ tiếp tục tăng trưởng yếu sau khi EU vừa gia hạn trừng phạt quốc gia này tới tháng 1/2016. Đáp lại, Nga cũng cho biết đang lên kế hoạch mở rộng thời hạn cấm nhập khẩu các sản phẩm từ EU thêm 6 tháng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước