Nga chủ trương xây dựng nền kinh tế phi USD

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 20/10/2018 12:13 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Nga đang tiến tới xây dựng nền kinh tế giảm phụ thuộc vào đồng USD. Đây là phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Câu lạc bộ Đối thoại Valdai, thành phố Sochi.

Theo ông Putin, các biện pháp trừng phạt của Phương Tây đang buộc Moscow phải tìm kiếm các đồng tiền khác thay thế đồng USD để đảm bảo an ninh cho nền kinh tế nước này.

Đây không phải lần đầu tiên Tổng thống Putin đề cập việc giảm sự phụ thuộc của nền kinh tế Nga vào đồng USD. Trước đó, năm 2017, ông từng chỉ đạo đưa đồng nội tệ Ruble của Nga làm đơn vị tiền tệ chính trong các giao dịch tại tất cả các cảng biển của Nga, thay vì đồng USD.

Venezuela loại đồng USD khỏi thị trường hối đoái Venezuela loại đồng USD khỏi thị trường hối đoái Thêm nhiều quốc gia quay lưng với đồng USD Thêm nhiều quốc gia quay lưng với đồng USD Tổng thống Mỹ thay đổi quan điểm về đồng USD Tổng thống Mỹ thay đổi quan điểm về đồng USD

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước