Nga chưa tăng sản lượng khai thác dầu

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 28/04/2019 06:53 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: TASS)

VTV.vn - Ngày 27/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, nước này sẽ không nâng sản lượng khai thác dầu mỏ ngay lập tức.

Trả lời báo giới bên lề Hội nghị "Vành đai và Con đường" tại Bắc Kinh (Trung Quốc), ông Putin cho biết Nga và Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đạt thỏa thuận duy trì sản lượng ở một mức nhất định và thỏa thuận này có hiệu lực đến tháng 7 tới.

Tuyên bố của Nga được đưa ra trong bối cảnh Mỹ thông báo chấm dứt quy chế miễn trừ trừng phạt những nước và vùng lãnh thổ mua dầu mỏ của Iran từ tháng 5.

Ông Putin cũng lưu ý các đối tác của Nga, bao gồm Saudi Arabia, sẽ không rút khỏi bất cứ thỏa thuận nào trong khuôn khổ OPEC.

Trung Quốc phản đối Mỹ siết chặt cấm vận dầu từ Iran Trung Quốc phản đối Mỹ siết chặt cấm vận dầu từ Iran

VTV.vn - Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng, Bắc Kinh kiên quyết phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước