Nga dừng cung cấp khí đốt cho Hà Lan từ 31/5

VTV Digital-Thứ ba, ngày 31/05/2022 16:00 GMT+7

(Ảnh minh họa - Ảnh: Global Risk Insights)

VTV.vn - Từ hôm nay (31/5), Tập đoàn xăng dầu Gazprom của Nga thông báo sẽ tạm ngừng cung cấp khí đốt cho Hà Lan.

Điều này có nghĩa là khoảng 2 tỷ m3 khí theo hợp đồng của Nga sẽ không được phân phối cho Hà Lan từ nay đến đầu tháng 10.

Gazprom tuyên bố tính đến cuối ngày làm việc 30/5 - thời hạn thanh toán theo quy định của hợp đồng, công ty dầu của Nga vẫn chưa nhận được khoản thanh toán từ phía Hà Lan cho đợt cung cấp khí đốt vào tháng 4.

Trước đó, Hà Lan cũng từ chối thanh toán tiền mua khí đốt bằng đồng Ruble, cho rằng làm như vậy sẽ vi phạm các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Theo dữ liệu hải quan, Nga xuất khẩu khoảng 6,7 tỷ m3 khối khí đốt tự nhiên sang Hà Lan trong năm 2021.

Cơ chế thanh toán mới của Nga yêu cầu người mua khí đốt từ các quốc gia "không thân thiện" đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga phải mở tài khoản tại Gazprombank. Sau đó, họ có thể gửi tiền bằng đơn vị tiền tệ mà họ lựa chọn, được ngân hàng quy đổi sang Ruble và chuyển cho nhà cung cấp.

Gần đây, Gazprom đã đình chỉ xuất khẩu khí đốt sang Bulgaria, Ba Lan và Phần Lan và tiếp tới đây Đan Mạch có thể cũng phải đối mặt với việc cắt giảm nguồn cung sau khi từ chối nhu cầu thanh toán bằng đồng Ruble của Nga.

Nga có thêm hơn 14 tỷ USD từ dầu khí Nga có thêm hơn 14 tỷ USD từ dầu khí

VTV.vn - Bộ trưởng Tài chính Nga cho biết thu nhập từ dầu mỏ và khí đốt của nước này dự tính tăng thêm 1.000 tỷ Ruble (khoảng 14,4 tỷ USD) trong năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước