Nga hoàn thuế VAT cho người nước ngoài

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 28/11/2017 17:59 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành luật mới về áp dụng hệ thống hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) cho công dân nước ngoài khi đưa hàng hóa ra khỏi nước Nga.

Luật mới sẽ được áp dụng trước hết tại ba thành phố Moscow, St-Petersburg và Sochi trong thời gian áp dụng thử nghiệm từ ngày 1/1 đến 1/10/2018.

Theo luật mới, công dân các nước không thuộc Liên minh Kinh tế Á - Âu sẽ được hoàn lại số thuế đã trả khi mua hàng trên lãnh thổ Nga với tổng giá trị cả thuế từ 10 nghìn Ruble trở lên. Việc hoàn thuế được thực hiện thông qua nhà điều phối có hợp tác với cửa hàng hoặc ngay tại cửa hàng tham gia vào hệ thống Tax Free.

Luật cũng quy định danh mục các mặt hàng không được hoàn thuế, bao gồm hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và hàng nằm trong danh sách đặc biệt của Chính phủ ban hành. Dự trù chi phí từ ngân sách để thực hiện dự luật này vào khoảng 150-200 triệu Ruble mỗi năm.

Uber Nga sáp nhập với Yandex Uber Nga sáp nhập với Yandex

VTV.vn - Kế hoạch sáp nhập của Uber tại Nga và hãng taxi Yandex đã được cơ quan chống độc quyền của Nga đồng ý.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước