Nga khuyến khích giới nhà giàu chuyển tiền về nước

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 27/12/2017 16:02 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Nga đề cập đến khả năng thực hiện các chính sách ưu đãi để khuyến khích các công ty Nga "hồi hương" một phần trong khối tài sản lên tới hơn 1.000 tỷ USD.

Giới nhà giàu Nga đang lo ngại việc tài sản của mình ở nước ngoài có thể bị đóng băng bởi các lệnh trừng phạt mới từ Mỹ. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã đề cập đến khả năng thực hiện các chính sách ưu đãi để khuyến khích các doanh nhân, công ty Nga "hồi hương" một phần trong khối tài sản có thể lên tới hơn 1.000 tỷ USD ở nước ngoài.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, Nga nên hủy bỏ thuế lợi nhuận 13% đối với các nguồn vốn từ nước ngoài quay trở lại Nga, đồng thời khôi phục chính sách miễn truy cứu trách nhiệm cho những lần vi phạm về thuế và tiền tệ trong quá khứ đối với các doanh nghiệp đưa vốn về nước.

Chính sách này từng được đưa ra hồi năm 2014 nhưng đã hết hiệu lực hồi giữa năm ngoái. Moscow cũng dự kiến điều chỉnh các quy định về phát hành trái phiếu Eurobond vào năm tới để các doanh nghiệp có thể sử dụng trái phiếu để chuyển vốn về nước mà không bị thiệt hại bởi những lệnh trừng phạt mới nhắm vào Nga.

Giới nhà giàu châu Á tích trữ tiền mặt cao nhất trong 5 năm Giới nhà giàu châu Á tích trữ tiền mặt cao nhất trong 5 năm

VTV.vn - Tỷ lệ nắm giữ tiền mặt của giới giàu có tại châu Á đã lên mức cao nhất trong vòng 5 năm qua vì muốn xây dựng tấm đệm an toàn đề phòng thị trường tài chính suy thoái.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước