Nga mở rộng danh sách việc làm cho nữ giới

VTV Digital-Thứ tư, ngày 03/02/2021 14:26 GMT+7

VTV.vn - Kể từ đầu tháng 1/2021, thêm nhiều cơ hội việc làm đã được mở ra cho phụ nữ Nga, sau khi chính quyền nước này điều chỉnh Bộ luật Lao động.

Theo đó, Bộ luật Lao động mới của Nga cho phép phụ nữ nộp đơn xin việc vào những vị trí từng được coi là quá nguy hiểm đối với họ như lái tàu điện ngầm, tài xế xe tải, hay thợ mộc…

Chị Irina Dolgikh đã làm việc tại bến tàu điện ngầm Moskva gần 20 năm, nhưng chị chỉ mới được phép trở thành người lái tàu, sau khi điều luật lao động mới được thông qua. Chị đã trải qua 6 tháng đào tạo trong năm 2020 trước khi nhận được công việc này. Tuy nhiên, mỗi ngày chị đều phải gắng sức thể hiện mình.

"Ban đầu một số đồng nghiệp nam của tôi tỏ ra hết sức e dè, sợ tôi sẽ phạm sai lầm, nhưng giờ họ luôn sẵn sàng hỗ trợ tôi khi cần", chị Irina Dolgikh nói.

Nga mở rộng danh sách việc làm cho nữ giới - Ảnh 1.

Chị Irina Dolgikh - một phụ nữ lái tàu tại Nga.

Tuy nhiên, sự phân biệt đối xử vẫn còn diễn ra ở một số ngành. "Tôi đến phỏng vấn xin vào vị trí tài xế xe tải, nhưng nhiều người lại coi đó là một trò đùa. Họ hỏi tôi liệu có đi vào nhầm phòng không và họ từ chối thuê tôi", chị Katerina Muradova - tài xế xe tải cho biết.

Hơn nữa chị Muradova cho biết cùng làm nghề tài xế xe tải chở hàng, nhưng chị thường chịu chỉ trích nặng nề hơn các đồng nghiệp nam của mình.

"Nếu đó là một người đàn ông mắc lỗi, họ sẽ chỉ nói do anh ấy mệt mỏi. Còn nếu tôi mắc lỗi tương tự họ sẽ nói ngay đúng là chẳng thể để một người phụ nữ ngồi sau tay lái", chị Muradova nói.

Tuy nhiên, chị Muradova vẫn hy vọng điều luật mới sẽ tạo ra sự khác biệt. "Tôi thực sự hy vọng rằng với luật mới phụ nữ, trong đó có tôi sẽ tìm được việc làm dễ dàng hơn", chị Muradova chia sẻ.

Nga mở rộng danh sách việc làm cho nữ giới - Ảnh 2.

Chị Muradova làm nghề tài xế xe tải chở hàng.

Theo bộ luật áp dụng vào năm 2000 có tới 456 công việc hạn chế đối với phụ nữ, với lý do nguy hiểm cho sức khoẻ của họ. Nguyên nhân cho việc nới lỏng danh sách công việc lần này phần lớn vì sự suy giảm kinh tế do đại dịch COVID-19.

"Nền kinh tế đã suy giảm nghiêm trọng do COVID-19 và việc để một người phụ nữ đi làm sẽ dễ dàng hơn là trả lương hưu cho họ", bà Alyona Popova - Luật sư bảo vệ quyền phụ nữ nói.

Mặc dù nhiều vị trí đã được mở ra, tuy nhiên các lĩnh vực như sản xuất hoá chất hay các công việc khai thác kim loại vẫn bị coi là có nhiều rủi ro và hạn chế với phụ nữ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước