Nga - Saudi Arabia nhất trí duy trì sản lượng khai thác dầu

Thu Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 16/02/2016 22:22 GMT+7

VTV.vn - Đây là thông tin mới nhất từ cuộc họp kín giữa Nga và Saudi Arabia vừa diễn ra tại Doha, Qatar.

Theo đó, Nga và Saudi Arabia, hai quốc gia xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới đã đạt được nhất trí hai nước này sẽ giữ nguyên sản lượng khai thác dầu thô của mỗi nước hồi tháng 1 vừa qua, làm tiêu chuẩn khai thác cho các tháng sắp tới. Điều đáng chú ý là quyết định này cũng nhận được sự hưởng ứng của Venezuela và Qatar.

Các chuyên gia nhận định, đây là biểu hiện xích lại gần nhau của các nước trong và ngoài tổ chức OPEC trong nỗ lực vực dậy giá dầu.

Giá dầu thô đã mất hơn 70% giá trị chỉ trong 1,5 năm vừa qua và đã từng có lúc rớt xuống mức thấp nhất trong 13 năm trở lại đây.

OPEC giữ nguyên sản lượng khai thác dầu OPEC giữ nguyên sản lượng khai thác dầu

VTV.vn - Ngày 4/12, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa OPEC đã quyết định giữ nguyên sản lượng khai thác dầu trong khối hiện nay.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước