Nga, Ukraine đàm phán về vấn đề khí đốt

TCKD-Thứ ba, ngày 03/03/2015 11:46 GMT+7

(VTV.vn) - Kết quả cuộc họp được đánh giá là tích cực và kịch bản năm 2009 - Nga cắt nguồn cung khí đốt tới châu Âu, được cho là sẽ ít có khả năng xảy ra.

Cuộc họp giữa Bộ trưởng Năng lượng Nga và Ukraine về vấn đề khí đốt đã vừa chấm dứt cách đây vài giờ đồng hồ. Theo đó, hai bên sẽ thống nhất về một thỏa thuận cung ứng khí đốt mới vào cuối tháng này.

Thỏa thuận cung ứng khí đốt mới dự kiến sẽ bắt đầu ngay trong tháng 4, khi thỏa thuận khí đốt mùa Đông vừa chấm dứt. Ủy ban châu Âu (EC) làm trung gian trong cuộc đàm phán Nga -Ukraine, nhằm đảm bảo việc cung cấp khí đốt vẫn được duy trì bất chấp bất đồng giữa hai nước.

Theo các chuyên gia kinh tế Mỹ, lạm phát của Ukraine năm 2014 thực chất có thể lên tới 272%, cao gấp 10 lần so với con số Chính phủ nước này công bố. Con số này sẽ còn tăng cao nếu tình hình chiến sự tại đây tiếp tục diễn biến bất ổn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước