Nga và OPEC bắt tay tăng mạnh sản lượng dầu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 20/06/2018 13:35 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Nga và OPEC, đứng đầu là Saudi Arabia đang nỗ lực thúc đẩy một kế hoạch tăng mạnh sản lượng dầu thời gian tới, bất chấp phản đối từ một số thành viên chính.

Nguồn tin của Reuters cho biết, Nga và Saudi Arabia đang lên kế hoạch sẽ tăng sản lượng thêm khoảng 1,5 triệu thùng/ ngày, quay lại với mức trước khi thỏa thuận cắt giảm sản lượng có hiệu lực.

Đây được xem là biện pháp giúp hạ nhiệt thị trường, trong bối cảnh nhu cầu dầu từ các nền kinh tế lớn như Mỹ và Trung Quốc tăng cao. Tuy nhiên, một số thành viên OPEC đã lên tiếng phản đối kế hoạch này, trong đó có Iran.

Nguyên nhân khiến Nga và OPEC phải tăng sản lượng dầu Nguyên nhân khiến Nga và OPEC phải tăng sản lượng dầu

VTV.vn - Một số ý kiến cho rằng, động thái OPEC và Nga cân nhắc tăng sản lượng dầu bắt nguồn từ 1 nguyên nhân sâu xa hơn: Sức ép từ phía Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước