OPEC và Nga bàn kế hoạch tăng sản lượng dầu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 28/05/2018 10:18 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Việc giá dầu tiến sát mốc 80 USD/thùng trong thời gian gần đây đang hối thúc Nga và Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) xem xét lại chiến lược của mình.

Trả lời báo chí mới đây, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Saudi Arabia - quốc gia xuất khẩu dầu mỏ số 1 thế giới - đã cho biết OPEC đang làm việc với Nga nhằm nâng nguồn cung dầu trở lại.

Trong khi đó, giới chức Nga cũng cho biết có thể sẽ đưa sản lượng dầu trở lại mức tháng 10/2016, trước khi hai bên tiến hành thỏa thuận cắt giảm sản lượng.

Dự kiến, thỏa thuận sẽ có hiệu lực hết năm 2018 nhưng cả OPEC và Nga đều đã sẵn sàng rút ngắn thời hạn thực hiện nhằm tránh thị trường trở nên quá nóng.

Viễn cảnh OPEC bắt tay với các công ty dầu khí đá phiến Viễn cảnh OPEC bắt tay với các công ty dầu khí đá phiến

VTV.vn - Thất bại trong kế hoạch đánh sụp ngành dầu khí đá phiến bằng cách dìm giá dầu thật thấp, OPEC đổi chiến thuật muốn chuyển từ cạnh tranh sang liên kết, đôi bên cùng có lợi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước