Nga và Saudi Arabia hướng tới hợp tác về công nghệ dầu khí

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 24/10/2016 09:49 GMT+7

VTV.vn - Saudi Arabia có thể đóng vai trò quan trọng trong việc phối hợp giữa Nga với tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC.

Đây là phát biểu của Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia Khalid Al-Falih tại cuộc gặp với người đồng cấp Nga mới đây ở thủ đô Riyadh.

Cuộc gặp này còn có sự tham dự của nhiều nước vùng Vịnh với mục tiêu khôi phục sự cân bằng cho thị trường dầu mỏ sau khi giá dầu xuống thấp trong thời gian gần đây.

Theo Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak, hai bên đã nhất trí hợp tác về công nghệ dầu khí, nguyên tử, điện năng và xây dựng đội tàu chở dầu. Trước đó, hôm 5/9, Nga và Saudi Arabia cũng đã ký một tuyên bố chung về bình ổn thị trường dầu mỏ, được công bố bên lề hội nghị G20 tại Trung Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

dầu mỏ

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước