Nga vẫn vận chuyển khí đốt sang châu Âu

Nhật Linh (PV Đài THVN thường trú tại Nga)-Thứ tư, ngày 11/05/2022 21:09 GMT+7

VTV.vn - Nga vẫn tiếp tục cung cấp khí đốt tới châu Âu, trong đó có cả trung chuyển qua Ukraine bất chấp tình hình chiến sự cũng như làn sóng trừng phạt từ Phương Tây.

Ngày 11/5, Ukraine cho biết nước này dừng vận chuyển một phần khí đốt của Nga tới châu Âu vì tình huống "bất khả kháng" khi một điểm nối nằm ở khu vực không do chính phủ Ukraine kiểm soát.

Công ty khí đốt Ukraine Naftogaz cho biết, "trường hợp bất khả kháng" khiến việc vận chuyển khí đốt từ Nga qua điểm nối Sokhranovka nằm ở khu vực Lugansk là điều không thể và đề xuất chuyển hướng sang điểm nối ở khu vực Sumy hiện do Kiev kiểm soát.

Nga vẫn vận chuyển khí đốt sang châu Âu - Ảnh 1.

Kỹ sư kiểm tra đường ống dẫn khí đốt ở Beregdaroc, Hungary, 1 trong những điểm thuộc hệ thống dẫn khí đốt từ Nga vào Liên minh châu Âu. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, theo tập đoàn năng lượng Nga Gazprom, việc chuyển hướng không thể thực hiện được về mặt công nghệ và cảnh báo việc ngừng vận chuyển qua điểm nối Sokhranovka, với khoảng 32,6 triệu m3/ngày, có thể sẽ khiển lượng khí đốt từ Nga sang châu Âu qua lãnh thổ Ucraina giảm 1/3.

Theo các chuyên gia, thực tế là phía Ukraine đã mất quyền kiểm soát một phần việc vận chuyển khí đốt qua các vùng lãnh thổ ly khai ở miền Đông.

Hiện tổng nguồn cung khí đốt Nga cho châu Âu là khoảng 300 triệu m3/ngày và được vận chuyển qua 3 con đường: qua "Dòng chảy Thổ Nhĩ kỳ", qua Ukraine và "Dòng chảy phương Bắc". Lớn nhất trong số này là Dòng chảy phương Bắc, còn được biết đến là đường ống dẫn khí đốt biển Baltic, với khoảng 167 triệu m3 khí đốt mỗi ngày. Trong khi lượng khí đốt quá cảnh qua Ukraine mỗi ngày là gần 96 triệu m3.

Nga vẫn tiếp tục cung cấp khí đốt tới châu Âu, trong đó có cả trung chuyển qua Ukraine bất chấp tình hình chiến sự cũng như làn sóng trừng phạt từ Phương Tây.

Hiện có khoảng 10 nước châu Âu đồng ý thanh toán cho khí đốt của Nga bằng đồng Ruble, theo yêu cầu của Tổng thống Putin đối với các nước không thân thiện, kể từ ngày 1/4 vừa qua.

10 quốc gia EU âm thầm mua khí đốt Nga bằng Ruble 10 quốc gia EU âm thầm mua khí đốt Nga bằng Ruble

VTV.vn - Một quan chức của Hungary cho biết, 10 nước châu Âu vẫn đang âm thầm mua khí đốt của Nga bằng đồng Ruble.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước