Ngân hàng cắt giảm chi phí lương thưởng, cổ tức để giảm lãi suất cho vay

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 22/04/2020 06:22 GMT+7

VTV.vn - Do ảnh hưởng từ dịch bệnh, hàng loạt ngân hàng đã phải “thắt lưng buộc bụng”, mạnh tay cắt giảm lương thưởng.

Giảm lương tất cả các bộ phận từ 10 - 25% - những thông báo như thế này đã được nhiều ngân hàng đưa ra từ đầu tháng 4, thậm chí có nơi giảm tới 50% lương thưởng ở một số vị trí.

Ngoài giảm lương, theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại trước mắt cũng không được chia cổ tức bằng tiền mặt để tập trung nguồn lực giảm lãi suất cho vay. Điều này sẽ khiến cổ phiếu các ngân hàng kém hấp dẫn hơn với nhà đầu tư. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, các ngân hàng vẫn có thể đáp ứng cổ đông bằng cách chi trả bằng cổ phiếu.

Để tiết giảm chi phí, một số ngân hàng cũng bắt đầu giảm lãi suất huy động từ dân cư. Mặt bằng lãi suất tiền gửi hiện đã giảm từ 0,2 - 1%/năm ở nhiều kỳ hạn.

Một số ngân hàng mở rộng đối tượng được tiếp cận gói tín dụng ưu đãi Một số ngân hàng mở rộng đối tượng được tiếp cận gói tín dụng ưu đãi

VTV.vn - Gói tín dụng dành cho người dân, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh được các ngân hàng cam kết cho vay đã lên tới trên 300.000 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước