Ngân hàng có thể rút tiền ở nước ngoài về cho vay ngân sách

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 02/10/2015 17:44 GMT+7

Kế hoạch huy động vốn của các tổ chức tín dụng đang gửi tại tại nước ngoài để đầu tư cho cơ sở hạ tầng đang được xâng dựng.

VTV.vn - NHNN và Bộ Tài chính đang xây dựng phương án huy động nguồn tiền của các tổ chức tín dụng đang gửi tại nước ngoài để đầu tư cho cơ sở hạ tầng.

Đây là thông tin được đưa ra trong phiên họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 1/10.

Trước nhu cầu vốn lớn cho các dự án giao thông, hạ tầng, cơ quan quản lý đang tính toán việc sử dụng tiền gửi của các tổ chức tín dụng trong nước tại nước ngoài để đầu tư.

Trước đó, các ngân hàng thương mại đã đầu tư một nguồn vốn không nhỏ tài trợ cho các dự án hạ tầng giao thông. Tuy nhiên, dư nợ với các dự án này đang có xu hướng gia tăng tại nhiều ngân hàng.

Chuyển nhượng dự án hạ tầng giao thông để lấy vốn tiếp tục đầu tư Chuyển nhượng dự án hạ tầng giao thông để lấy vốn tiếp tục đầu tư

Sẽ chuyển nhượng nhiều dự án hạ tầng giao thông để lấy nguồn vốn tiếp tục đầu tư cho các dự án giao thông khác.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước