Ngân hàng hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lũ lụt

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 17/10/2017 09:22 GMT+7

Ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Chiều tối 16/10, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nhà nước thực hiện một số giải pháp để hỗ trợ người dân vùng lũ.

Cụ thể, các tổ chức tín dụng tại các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng đang vay vốn để cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, tiếp tục cho vay mới khôi phục sản xuất sau mưa lũ.

Đối với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố sớm phối hợp và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn khẩn trương triển khai việc hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại sau mưa lũ.

Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền báo cáo Ngân hàng Nhà nước để xem xét, xử lý.

Tỉnh Thanh Hóa thiệt hại khoảng 2.700 tỷ đồng trong đợt mưa lũ Tỉnh Thanh Hóa thiệt hại khoảng 2.700 tỷ đồng trong đợt mưa lũ

VTV.vn - Trong đợt mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ, Thanh Hóa là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước