Ngân hàng lớn nhất Đông Nam Á gọi Bitcoin là trò “lừa đảo đa cấp”

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 16/11/2017 14:56 GMT+7

Ảnh minh họa: CNBC

VTV.vn - Đại diện ngân hàng DBS của Singapore cho rằng, Bitcoin giống như một mô hình lừa đảo đa cấp Ponzi, lấy tiền của người đầu tư sau trả lãi cho người trước.

Bất chấp những bước tiến chóng mặt của Bitcoin thời gian gần đây, ngày càng có nhiều ý kiến từ giới ngân hàng tỏ ra e ngại với loại tiền kỹ thuật số này.

Mới đây nhất, đại diện ngân hàng DBS của Singapore - ngân hàng cho vay lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á - đã bất ngờ cho rằng, Bitcoin giống như một mô hình lừa đảo đa cấp Ponzi, lấy tiền của người đầu tư sau trả lãi cho người trước.

Không chỉ vậy, DBS cũng cho rằng chi phí giao dịch Bitcoin là quá cao và hoàn toàn bị che giấu thông qua hệ thống mã hóa, do vậy ngân hàng này sẽ chỉ tập trung vào kinh doanh tiền tệ truyền thống.

Hiện mặc dù vẫn ở mức giá 7.100 USD/đồng, nhưng Bitcoin đã trải qua 1 tuần đầy biến động, khi có thời điểm đã mất gần 30% giá trị. 

Bitcoin Cash tăng tốc bứt phá, vượt mặt Bitcoin Bitcoin Cash tăng tốc bứt phá, vượt mặt Bitcoin

VTV.vn - Cuối tuần qua, Bitcoin Cash - đồng tiền nhân bản của Bitcoin - đã tăng tốc bứt phá trong sự ngỡ ngàng của giới đầu tư.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước