Ngân hàng lớn nhất nước Đức chi hỗ trợ lạm phát

Việt Linh-Thứ tư, ngày 09/11/2022 06:37 GMT+7

VTV.vn - Tại Đức, ngân hàng lớn nhất nước này, Deutsche Bank, vừa có động thái đáng chú ý khi lên kế hoạch tung ra khoản hỗ trợ nhân viên trong giai đoạn lạm phát cao.

Theo Bloomberg, Deutsche Bank dự định sẽ chi trả cho nhân viên khoản hỗ trợ một lần trị giá 1.500 Euro/người (khoảng hơn 37 triệu đồng), không phải đóng thuế trong bối cảnh lạm phát tại Đức đã vượt ngưỡng 11% trong tháng 10 - mức cao kỷ lục trong vòng 7 thập kỷ qua.

Ngân hàng này cũng sẽ tiếp tục tăng lương theo thỏa thuận với công đoàn cho tới hết năm sau hoặc đầu năm 2024.

Hiện một số ngân hàng khác của Đức cũng đang lên kế hoạch tương tự nhằm giúp nhân viên giảm áp lực chi phí sinh hoạt do tình trạng lạm phát.

Lạm phát tại Eurozone lập kỷ lục mới Lạm phát tại Eurozone lập kỷ lục mới

VTV.vn - Lạm phát tại khu vực đồng tiền chung châu Âu đã tăng lên mức kỷ lục mới trong tháng 10.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước