Ngân hàng ngoại mở rộng mạng lưới hoạt động tại Việt Nam

Thanh Hải - Minh Diệu (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ hai, ngày 03/09/2018 17:12 GMT+7

VTV.vn - Từ đầu năm nay, hàng loạt ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam đã mở rộng mạng lưới hoạt động thông qua mở thêm phòng giao dịch, chi nhánh hoặc tăng vốn.

Thị trường tài chính tiềm năng cũng như nền kinh tế ổn định và tăng trưởng tốt được cho là lý do chính khiến các ngân hàng này tăng cường hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Giữa tháng 5 năm nay, Ngân hàng Shinhan Việt Nam đã mở thêm 4 chi nhánh và phòng giao dịch mới, trở thành ngân hàng nước ngoài có mạng lưới rộng nhất trong các ngân hàng ngoại tại Việt Nam.

Ông Han Ho Sung - Phó Tổng Giám đốc phụ trách khu vực phía Bắc, Ngân hàng Shinhan Việt Nam cho biết: "Hiện nay, chúng tôi có 30 chi nhánh và phòng giao dịch trên cả nước. Để phát triển mảng bán lẻ tại các thành phố lớn và hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc tại các khu công nghiệp, các điểm giao dịch của chúng tôi nằm chủ yếu tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lân cận".

Bên cạnh Shinhan, tháng 6 vừa qua, Woori Bank Việt Nam cũng mở thêm 5 chi nhánh và 1 phòng giao dịch mới. Hay 1 tháng trước đó, ngân hàng NongHuyp Chi nhánh Hà Nội và Bank of China chi nhánh TP.HCM đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng mức vốn.

Ngoài ra, theo các chuyên gia, việc mở rộng mạng lưới hoạt động cũng giúp các ngân hàng ngoại tìm hiểu cơ hội mua bán, sáp nhập với các ngân hàng nội trong quá trình Việt Nam đang tái cơ cấu ngành ngân hàng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước