Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo về cho vay ngang hàng tại Việt Nam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 25/12/2018 07:30 GMT+7

VTV.vn - Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người dân, doanh nghiệp nên tìm hiểu kỹ thông tin, thận trọng khi tham gia các nền tảng của dịch vụ cho vay ngang hàng.

Vay ngang hàng (Peer 2 Peer lending) là hoạt động không thông qua trung gian tài chính như tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng. Vì vậy, nếu xảy ra tranh chấp, người cho vay có thể mất tiền, khó truy đòi trách nhiệm từ các công ty cung ứng nền tảng Peer 2 Peer lending. Ngoài ra, thông tin cá nhân của các bên tham gia có thể bị đánh cắp, hệ thống lưu trữ thông tin giao dịch của các bên có thể bị mất hoặc xóa.

Thiếu hành lang pháp lý với hình thức cho vay ngang hàng Thiếu hành lang pháp lý với hình thức cho vay ngang hàng

VTV.vn - Hình thức cho vay ngang hàng là phương thức kết nối người có vốn và người cần vốn thông qua nền tảng trực tuyến mới, không cần qua ngân hàng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước