Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến xây dựng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 04/11/2019 16:48 GMT+7

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Ngân hàng Nhà nước hiện đang lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo thông tư quy định quy chế quản lý và sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.

Dù cơ sở pháp lý đã có từ năm 2010, khung định hướng đã xác định từ năm 2013, nhưng đến nay đầu mối liên quan mới xây dựng thông tư hướng dẫn.

Theo đó, Quỹ này có 7 mục đích sử dụng, gồm: cho vay TCTD gặp sự cố; cho vay TCTD hỗ trợ hệ thống thanh toán khi gặp sự cố; mua cổ phần TCTD được kiểm soát đặc biệt; cấp vốn cho doanh nghiệp đặc thù để thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia; bù đắp thâm hụt sau khi NHNN sử dụng hết Quỹ Dự phòng tài chính; để hỗ trợ chính sách tiền tệ theo quyết định của Thủ tướng; và các khoản phát sinh khác được Thủ tướng phê duyệt về chủ trương.

Về chế độ tài chính, Ngân hàng Nhà nước sẽ trích 20% chênh lệch thu chi hàng năm để bổ sung cho Quỹ này, với ràng buộc là số dư của Quỹ không vượt quá vốn pháp định của Ngân hàng Nhà nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước