Ngân hàng ở Tây Ban Nha “bán mình” với giá... 1 Euro

-Thứ năm, ngày 08/06/2017 16:48 GMT+7

VTV.vn - Ngân hàng Banco Popular không còn cách nào khác là chấp nhận bán mình cho Santander, ông lớn trong ngành ngân hàng Tây Ban Nha, với giá 1 Euro cho 100% cổ phần.

Ngân hàng Banco Popular vừa phải bán mình trên bàn đấu giá sau khoảng thời gian dài chìm trong nợ xấu và gần như đứng trên bờ vực phá sản. Đây là lần đầu tiên một ngân hàng đang trên đà sụp đổ được Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đứng ra giải cứu theo cách này, thay vì để ngân hàng trung ương các nước tự cứu trợ. Sau phiên đấu giá, giá bán Banco là cái giá rẻ mạt mang tính tượng trưng - 1 Euro.

Thua lỗ liên tục trong thời gian gần đây, thế nên chỉ trong 1 tuần qua, cổ phiếu của ngân hàng Banco Popular đã tuột dốc mất hơn 50% giá trị. Banco không còn cách nào khác là chấp nhận bán mình cho Santander, ông lớn trong ngành ngân hàng Tây Ban Nha, với giá 1 Euro cho 100% cổ phần.

Dù thương vụ chỉ có giá vỏn vẹn 1 Euro, nhưng theo ECB, cách làm này giúp những người đóng thuế ở châu Âu không còn phải bỏ tiền ra để cứu vớt những ngân hàng gần phá sản. Trách nhiệm ở đây thuộc về các cổ đông, chứ không phải công chúng.

Bên cạnh việc mua lại với giá 1 Euro, Santander cho biết sẽ huy động 7 tỷ Euro từ nhà đầu tư để tài trợ cho thỏa thuận và bơm thêm tiền mặt vào Banco Popular.

Theo đánh giá, thương vụ này sẽ đem lại cho Santander khoảng 20 triệu khách hàng trên toàn cầu và cả 1/5 thị phần cho vay tại Tây Ban Nha.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước