Ngân hàng tấp nập khách gửi tiền đầu năm

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 27/01/2023 14:50 GMT+7

VTV.vn - Sau 1 tuần nghỉ Tết, ngày 27/1 (mùng 6 Tết), các ngân hàng đã hoạt động trở lại. Khắp các chi nhánh, phòng giao dịch, lượng khách đến giao dịch ngày đầu năm khá đông.

Sáng mùng 6 Tết - ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, các ngân hàng đã ghi nhận lượng khách đến giao dịch cao hơn khoảng 20 - 30% so với ngày thường và có tới 90% các giao dịch liên quan đến tiền gửi tiết kiệm.

Ngay từ đầu giờ sáng, rất nhiều khách hàng cá nhân đã đến giao dịch trực tiếp tại các ngân hàng, trong đó phần lớn là khách hàng lớn tuổi, với giao dịch chủ yếu là gửi tiền.

Với nhiều bạn trẻ yêu thích công nghệ, gửi tiền tiết kiệm online là kênh giao dịch ưa thích.

Ngân hàng tấp nập khách gửi tiền đầu năm - Ảnh 1.

Lì xì 3 ngày giao dịch đầu tiên trong năm mới, lộc đầu năm, quay số trúng thưởng, tặng quà… rất nhiều chương trình như thế này đang được các ngân hàng triển khai đầu năm nhằm thu hút khách hàng gửi tiền. Dù mặt bằng lãi suất đi ngang từ cuối 2022, tiền gửi vào các ngân hàng vẫn tăng tích cực.

Trong năm mới 2023, mặt bằng lãi suất huy động được dự báo sẽ tiếp tục ổn định ở mức hấp dẫn. Các ngân hàng đang đẩy mạnh huy động các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên nhằm đẩy mạnh cho vay trung dài hạn.

Lãi suất cao, người dân ồ ạt gửi tiền vào ngân hàng Lãi suất cao, người dân ồ ạt gửi tiền vào ngân hàng

VTV.vn - Riêng tháng 11/2022, người dân gửi gần 84.600 tỷ đồng vào ngân hàng, tương ứng mỗi ngày gửi hơn 2.800 tỷ đồng, tăng 8,3% so đầu năm trong bối cảnh lãi suất ở mức cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước