Ngân hàng Thế giới cam kết hỗ trợ Việt Nam phát triển đầu tư cơ sở hạ tầng

Trung tâm Tin Tức VTV24-Thứ sáu, ngày 22/02/2019 06:01 GMT+7

Việt Nam hiện thiếu hụt khoảng 25 tỷ USD để đầu tư cho cơ sở hạ tầng thời gian tới.

VTV.vn - Ngân hàng Thế giới sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về vốn và kỹ thuật, cũng như các chiến lược để hình thành các nguồn lực dài hạn cho đầu tư cơ sở hạ tầng.

Theo thống kê mới nhất từ Ngân hàng Thế giới, Việt Nam hiện thiếu hụt khoảng 25 tỷ USD để đầu tư cho cơ sở hạ tầng thời gian tới.

Trong buổi làm việc chiều và tối 21/2 với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và trước đó là Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Makhtar Diop đã cam kết mạnh mẽ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về vốn và kỹ thuật, cũng như các chiến lược để hình thành các nguồn lực dài hạn cho đầu tư cơ sở hạ tầng bởi xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ là 1 trong 3 đột phá chiến lược của Việt Nam.

Dưới đây là một số khuyến nghị mang tính chiến lược từ ông Makhtar Diop phóng viên VTV đã ghi nhận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước