Kinh tế tư nhân - Nhân tố then chốt trong đầu tư cơ sở hạ tầng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 13/02/2019 11:32 GMT+7

VTV.vn - Năm 2018, kinh tế tư nhân đã mạnh dạn đầu tư vào cơ sở hạ tầng - lãnh địa lâu nay vốn chỉ của Nhà nước. Chuyện tư nhân làm cầu, đường, xây sân bay không còn là chuyện lạ.

Ít nhất 6/23 sân bay của cả nước đã có bàn tay tư nhân tham gia. Bên cạnh đó, trong gần 10 năm qua, hàng chục tuyến cao tốc, quốc lộ cũng đã ghi dấu ấn của nguồn vốn tư nhân với con số lên đến hàng trăm nghìn tỷ đồng.

Hiện vẫn tồn tại không ít lùm xùm từ các dự án đầu tư theo hình thức BT, BOT khiến các nhà đầu tư e ngại, không mặn mà "chung tay" cùng Nhà nước triển khai các dự án mới. Tuy nhiên, sự ra đời của Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trong tương lai gần được kỳ vọng sẽ tháo gỡ nhiều nút thắt để tiếp tục biến nguồn lực tư nhân trở thành "át chủ bài" trong đầu tư hạ tầng.

Tạo thuận lợi cho kinh tế tư nhân để bứt phá Tạo thuận lợi cho kinh tế tư nhân để bứt phá

VTV.vn - Nếu chính quyền các địa phương không chịu cải cách để giải phóng sức sản xuất và huy động được các nguồn lực từ khu vực tư nhân, kinh tế địa phương khó bứt phá.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước