Ngân hàng thế giới hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 09/01/2019 16:31 GMT+7

Giám đốc điều hành (CEO) Kristalina Georgieva của Ngân hàng Thế giới (WB). (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Kinh tế toàn cầu sẽ mất đà tăng trưởng trong năm nay và năm sau. Đây là cảnh báo được Ngân hàng thế giới đưa ra hôm qua trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu.

Ngân hàng này đã hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu trong năm nay và năm tới xuống lần lượt còn 2,9% và 2,8%.

Nguyên nhân được cho là do một chuỗi các yếu tố tiêu cực, từ căng thẳng thương mại, bất ổn trên thị trường tài chính cho đến những thách thức về tiền tệ ở nhiều thị trường đang nổi.

Các trung tâm kinh tế được xem là đầu tàu của kinh tế toàn cầu đều đánh mất đà tăng trưởng. Kinh tế Mỹ, Trung Quốc, Khu vực đồng tiền chung châu Âu được dự báo sẽ tăng trưởng chậm lại trong năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước