Ngân hàng Thế giới nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2018

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 05/10/2018 08:50 GMT+7

VTV.vn - Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam sẽ đạt khoảng 6,8% năm 2018 (so với 6,5% trong dự báo hồi tháng 4/2018).

Ấn bản tháng 10/2018 có tên "Chèo lái qua bất ổn" do Ngân hàng Thế giới công bố ngày 4/10 nhấn mạnh, triển vọng trong trung hạn của Việt Nam tiếp tục được cải thiện. Tăng trưởng GDP dự báo sẽ đạt khoảng 6,8% năm 2018 (so với 6,5% trong dự báo hồi tháng 4/2018), trước khi chững lại ở mức 6,6% năm 2019 và 6,5% năm 2020 do sức cầu trên toàn cầu dự kiến chững lại theo chu kỳ.

Cũng theo báo cáo, dù môi trường bên ngoài kém thuận lợi, triển vọng tăng trưởng ở các quốc gia đang phát triển khu vực Đông Á Thái Bình Dương vẫn tích cực, dự kiến đạt 6,3% năm 2018, thấp hơn so với năm 2017 do tăng trưởng của Trung Quốc tiếp tục chững lại vì nền kinh tế tiếp tục tái cân bằng.

Kinh tế Việt Nam tiếp tục được đánh giá tích cực Kinh tế Việt Nam tiếp tục được đánh giá tích cực

VTV.vn - Theo báo cáo mới nhất của Viện Toàn cầu McKinsey, Việt Nam được điểm tên trong 18 nền kinh tế mới nổi tiêu biểu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước