Sau 30 năm, Việt Nam trở thành nền kinh tế thành công trong thu hút FDI

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 04/10/2018 16:52 GMT+7

VTV.vn - Sau 30 năm thực hiện chính sách mở cửa, Việt Nam đã trở thành một trong những nền kinh tế thành công trong thu hút FDI.

Năm 2018 là thời điểm tròn 30 năm kể từ khi Luật đầu tư nước ngoài được Quốc hội thông qua năm 1987, đánh dấu mốc quan trọng để dòng vốn FDI bắt đầu đổ vào Việt Nam.

Sáng nay (4/10), tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị tổng kết 30 FDI tại Việt Nam. Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự, chủ trì.

Hội nghị còn có sự tham dự của hơn 3.500 đại biểu đại diện cho các bộ, ngành, trung ương, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

"Những người công binh mở đường" - đó là nhận định ngắn gọn của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng về các doanh nghiệp FDI vào Việt Nam.

Trong 3 năm đầu tiên (1987 - 1990), Việt Nam chỉ thu hút được chưa đến 1 tỷ USD vốn thực hiện, phần lớn là các dự án nhỏ, đến nay (8/2018) đã thu hút được 184 tỷ USD vốn thực hiện, gấp khoảng 184 lần, chỉ trong vòng 30 năm.

Cùng với đó, khu vực này cũng đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước, với giá trị nộp ngân sách tăng từ 1,8 tỷ USD (giai đoạn 1994 - 2000), tăng lên đến gần 8 tỷ USD vào năm 2017.

Tính đến nay, khu vực FDI đã tạo việc làm cho 4 triệu việc làm trực tiếp và 5 triệu việc làm gián tiếp. Đồng thời, kim ngạch xuất khẩu của FDI cũng đang chiếm gần 2/3 kim ngạch xuất khẩu chung của cả nước.

Có mặt tại hội nghị, nhiều đại biểu đã đánh giá việc thu hút và sử dụng vốn đầu tư nước ngoài cũng góp phần tích cực hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Mặc dù vậy, các đại biểu cũng chỉ ra một số điểm còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục tại khối DN FDI như: thu hút và chuyển giao công nghệ từ khối FDI sang khối doanh nghiệp trong nước còn hạn chế, còn một số doanh nghiệp FDI chuyển giá, trốn thuế hay chưa thực hiện nghiêm túc pháp luật về bảo vệ môi trường…

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc thu hút đầu tư nước ngoài là chủ trương đúng đắn, là tiến trình quan trọng trong hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Trong thời gian tới, thu hút FDI không chỉ thu hút về vốn, mà còn phải kết nối về quản lý, công nghệ. Việc thu hút phải được chọn lọc, không phải nhà đầu tư nào mang gì đến cũng nhận, chỉ nên chọn các dự án công nghệ cao, các dự án thân thiện với môi trường.

Để việc đầu tư mang lại lợi ích cho cả 2 bên, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần giữ vững chính trị, xã hội, ổn định vĩ mô, phát triển hạ tầng, cải cách thể chế pháp luật, để Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn hơn nữa trong mắt các nhà đầu tư.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam cam kết chính sách nhất quán về pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong thời gian tới.

Việt Nam tiếp tục chính sách nhất quán thu hút FDI Việt Nam tiếp tục chính sách nhất quán thu hút FDI

VTV.vn - Chính phủ Việt Nam tiếp tục chính sách nhất quán trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) để nâng tầm và xây dựng nền kinh tế tự chủ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước