Ngân hàng Trung ương Ai Cập thả nổi đồng Bảng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 04/11/2016 06:18 GMT+7

Ngân hàng Trung ương Ai Cập. Nguồn ảnh: Reuters India

VTV.vn - Ngày 3/11, Ngân hàng Trung ương Ai Cập đã tuyên bố thả nổi đồng Bảng của nước này.

Hiện, Chính phủ Ai Cập đang triển khai một chương trình kinh tế khắc khổ, nhằm đáp ứng các điều kiện đối với khoản vay trị giá 12 tỷ USD của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Ngay sau quyết định này, giá trị của đồng Bảng Ai Cập đã giảm gần một nửa so với đồng USD. 

IMF thả “phao” 12 tỉ USD cho Ai Cập IMF thả “phao” 12 tỉ USD cho Ai Cập

VTV.vn - Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đã đồng ý cho Ai Cập vay 12 tỉ USD. Khoản vay trên sẽ giúp tái khởi động nền kinh tế đang trì trệ của đất nước Bắc Phi này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước