Ngân hàng Trung ương Ấn Độ cắt giảm mạnh lãi suất

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 27/03/2020 17:37 GMT+7

VTV.vn - Ngân hàng Trung ương Ấn Độ đã quyết định cắt giảm lãi suất cho vay tiêu chuẩn từ 5,15% xuống 4,4%, lãi suất huy động giảm xuống còn 4%.

Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) đã bất ngờ cắt giảm lãi suất cơ bản trong nỗ lực nhằm giúp nền kinh tế nước này đối phó với những tác động từ cuộc khủng hoảng do dịch COVID-19 gây ra.

Trước đó, hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's đã giảm mạnh dự báo tăng trưởng GDP của Ấn Độ trong năm 2020 từ mức 5,3% xuống còn 2,5%, do những thiệt hại kinh tế gia tăng vì dịch bệnh COVID-19.

Tính đến sáng 27/3, Ấn Độ đã ghi nhận 17 ca tử vong trong tổng số 724 ca mắc COVID-19.

Ấn Độ thực thi nghiêm ngặt lệnh phong tỏa toàn quốc Ấn Độ thực thi nghiêm ngặt lệnh phong tỏa toàn quốc

VTV.vn - Lệnh phong tỏa toàn quốc tại Ấn Độ do dịch COVID-19 đang được thực thi nghiêm ngặt, sau khi được áp dụng từ đêm 24/3 vừa qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước