Ngân hàng Trung ương châu Âu họp bất thường

Hồng Quang (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ sáu, ngày 13/03/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Nhận thấy sự cấp thiết về một chính sách hỗ trợ kinh tế khu vực, các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã ngồi lại với nhau.

Phóng viên Lê Hồng Quang cho hay: "Ngân hàng Trung ương châu Âu không giảm lãi suất cơ bản mà quyết định bơm 120 tỷ Euro ra thị trường thông qua việc mua lại trái phiếu. Mục đích tối hậu của Ngân hàng trung ương châu Âu là tránh hoảng loạn trên thị trường, duy trì dòng tiền và hoạt động kinh tế bình thường nhất có thể, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục đầu tư và gia đình tiếp tục tiêu dùng trong thời kỳ dịch bệnh. Rất khó để biết hiệu quả của biện pháp này tới đâu, do dịch bệnh còn đang diễn biến không thể đoán sẽ tiếp tục ra sao. Đó là một yếu tố bất định, cái bất định đó làm cho đầu tư và tiêu dùng trở nên ngần ngại hơn, hoạt động kinh tế khó mà bình thường được trong môi trường bất định ấy".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước