Ngân hàng Trung ương Nhật Bản điều chỉnh chính sách tiền tệ

Long Nguyễn (PV Đài THVN thường trú tại Nhật)-Thứ năm, ngày 02/11/2023 10:44 GMT+7

VTV.vn - Các ngân hàng trung ương lớn đang lần lượt đưa ra quyết định về chính sách tiền tệ, trong đó có Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ).

Kết quả cuộc họp chính sách mới đây của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản dù không có điều chỉnh quá lớn, nhưng cũng đã tạo ra phản ứng với thị trường. Tại cuộc họp chính sách tiền tệ tổ chức vào ngày 31/10, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã quyết định điều chỉnh linh hoạt hơn đối với lãi suất dài hạn.

Báo Asahi cho biết, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã thảo luận về việc thực hiện hoạt động kiểm soát đường cong lợi suất một cách linh hoạt hơn, bao gồm kiểm soát lãi suất dài hạn và ngắn hạn. Theo đó, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể cho phép lãi suất dài hạn có thể vượt quá mục tiêu 1% ở một mức độ nhất định.

Báo Mainichi nhận định, nếu Ngân hàng Trung ương Nhật Bản chấp nhận cho phép lãi suất dài hạn tăng trên mức 1% trong tương lai, điều này sẽ ngăn chặn sự mất giá của đồng Yen. Tuy nhiên, đây chỉ là sự điều chỉnh nhỏ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, sự thay đổi chính sách toàn diện vẫn còn rất mơ hồ.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản điều chỉnh chính sách tiền tệ - Ảnh 1.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. (Ảnh: Bloomberg).

Sau điều chỉnh của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, thị trường ngoại hối và thị trường trái phiếu đều có những phản ứng. Hãng thông tấn Jiji cho biết, trong ngày 1/11 - một ngày sau quyết định linh hoạt hơn với lãi suất dài hạn của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, lãi suất trái phiếu chính phủ 10 năm, tiêu chí đánh giá lãi suất dài hạn đã tăng lên 0,97% gần với mốc 1%.

Đồng Yen cũng giảm xuống mốc 151 Yen đổi 1 USD, thấp nhất kể từ tháng 10 năm ngoái. Thị trường đang theo dõi liệu Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ cho phép lãi suất dài hạn tăng đến mức nào.

Cùng với điều chỉnh lãi suất dài hạn, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cũng đưa ra những dự báo về triển vọng tăng trưởng kinh tế và lạm phát trong những năm tới.

Báo Nikkei trích báo cáo về triển vọng kinh tế và lạm phát được Ngân hàng Nhật Bản đưa ra, chỉ số giá tiêu dùng dự kiến sẽ là 2,8% trong hai năm 2023 và 2024 và giảm xuống 1,7% trong năm 2025. Cùng với đó tốc độ tăng trưởng GDP trong năm 2023 là 2%, sau đó sẽ giảm xuống 1% trong năm 2024 và 2025.

Theo dự báo, lạm phát của Nhật Bản có thể giảm nếu thay đổi chính sách nới lỏng tiền tệ. Do đó, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho rằng duy trì các biện pháp nới lỏng tiền tệ là cần thiết nhằm tạo ra lạm phát ổn định, thúc đẩy tăng lương và tăng trưởng kinh tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước